Kết quả tìm kiếm cho "thuế GTGT"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 109
Trương Hồng Sang (sinh năm 1968, ngụ phường Bình Khánh, TP. Long Xuyên) đã sử dụng chứng minh nhân dân, thông tin của mình và người thân quen thành lập 23 công ty, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang, Đồng Tháp và TP. Cần Thơ. 8 đối tượng khác tiếp tay cho Sang thực hiện hành vi mua bán hàng ngàn hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) “khống”, hưởng lợi bất chính.
Sau khi bị đưa ra xét xử cùng "bà trùm" Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, sinh năm 1969, ngụ xã Đa Phước, huyện An Phú) về các tội “Buôn lậu” và “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” năm 2023 và đang trong thời gian chấp hành án phạt tù, Trương Thái Nguyên (sinh năm 1980, chủ DNTN tiệm vàng Trương Hưng) và Trương Văn Liêm (sinh năm 1966, chủ DNTN tiệm vàng Trương Liêm, TP. Châu Đốc) tiếp tục bị Tòa án nhân dân tỉnh xét xử về hành vi “Trốn thuế”.
Hàng loạt chính sách mới trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội, như: Giảm 2% thuế giá trị gia tăng (GTGT) 6 tháng đầu năm 2025; giá vé máy bay nội địa hạng phổ thông tối đa không quá 4 triệu đồng/vé; không bắt buộc nộp giấy tờ chứng minh quan hệ nhân thân, chỗ ở hợp pháp khi đăng ký cư trú... có hiệu lực từ tháng 1/2025.
Một loạt các chính sách kinh tế quan trọng sẽ có hiệu lực như giảm thuế giá trị gia tăng trong 6 tháng, quy định về kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng... sẽ có hiệu lực từ tháng 1/2025.
Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam vừa có công văn gửi Ủy ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội; Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí về việc kiến nghị áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng (VAT) 5% đối với mặt hàng phân bón.
Sáng 24/9, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang tổ chức lấy ý kiến đóng góp đối với Luật Thuế giá trị gia tăng (GTGT) (sửa đổi).
Tòa án nhân dân tỉnh vừa đưa ra xét xử vụ án “Trốn thuế”, “Mua bán trái phép hóa đơn”, “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Đây là vụ án lớn, liên quan nhiều đối tượng, tính chất nghiêm trọng, được dư luận xã hội quan tâm.
Chiều 24/6, tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi).
Tặng 35% tiền gói cước, khuyến mại 35% giá trị thẻ nạp, tặng 35.000 điểm Viettel++, cùng hàng ngàn món quà giá trị khi đổi điểm Viettel++ là những ưu đãi Viettel Telecom tung ra nhân dịp kỷ niệm 35 năm Ngày thành lập Tập đoàn Công nghiệp viễn thông quân đội (Viettel).
Bộ Tài chính vừa hoàn thiện dự thảo nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2024. Ước tính tổng số thuế được gia hạn là gần 84.000 tỷ đồng.
Theo tính toán của Bộ Tài chính, nếu tiếp tục thực hiện chính sách giảm thu thuế giá trị gia tăng thì ngân sách Nhà nước sẽ giảm thu khoảng 47.488 tỷ đồng trong năm 2024.
Chính phủ đề xuất cho phép tiếp tục thực hiện chính sách giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với một số nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng thuế thuế GTGT 10% trong 6 tháng cuối năm 2024.